Cảnh sát Australia xác nhận tiêu diệt kẻ bắt giữ con tin

Ngày 16-12, cảnh sát Australia xác nhận đã tiêu diệt thủ phạm duy nhất trong vụ bắt giữ con tin tại quán cà phê Lindt Chocolat, trung tâm thành phố Sydney. Cảnh sát cũng xác nhận hai con tin thiệt mạng gồm một nam và một nữ.

Ngày 16-12, cảnh sát Australia xác nhận đã tiêu diệt thủ phạm duy nhất trong vụ bắt giữ con tin tại quán cà phê Lindt Chocolat, trung tâm thành phố Sydney. Cảnh sát cũng xác nhận hai con tin thiệt mạng gồm một nam và một nữ.

Phát biểu trong cuộc họp báo sau vụ đột kích, Ủy viên cảnh sát bang New South Wales Andrew Scipione cho biết lực lượng cảnh sát phản ứng nhanh chỉ ném lựu đạn gây choáng và khai hỏa sau khi phần lớn nhân viên và khách hàng trong quán cà phê chạy thoát. Sau đó, cảnh sát đã tiến vào và đấu súng với kẻ bắt cóc con tin duy nhất và tiêu diệt tên này. Một người đàn ông 34 tuổi và một phụ nữ 38 tuổi đã thiệt mạng sau khi được đưa tới bệnh viện. Theo cảnh sát Australia, tính tới thời điểm hiện tại có thể xác nhận có tất cả 17 con tin đã bị bắt giữ. Ông Andrew Scipione cho biết thêm vụ bắt giữ con tin là hành động cá nhân và điều đó sẽ “không bao giờ có thể hủy hoại hoặc thay đổi cuộc sống của chúng tôi”.

Trong khi đó, phóng viên Chris Reason của kênh truyền hình Channel 7 nói rằng một cuộc gọi từ hệ thống liên lạc của cảnh sát cho biết đã có “con tin bị hạ” đã thúc đẩy lực lượng cảnh sát tiến hành vụ đột kích mà không cảnh báo trước. Một rô-bốt dò phá bom mìn đã được điều vào bên trong quán cà phê sau khi cảnh sát thông báo vụ bắt giữ con tin kết thúc song không tìm thấy bất kỳ chất nổ nào.

TTX

>> Vụ bắt cóc con tin gây rúng động Australia

>> Vụ bắt cóc con tin ở Australia: 5 con tin đã chạy thoát khỏi quán cà phê

Tin cùng chuyên mục