2 cảnh sát Mỹ bị bắn chết

Tờ Telegraph của Anh đưa tin một đối tượng dùng dao tấn công khiến 3 cảnh sát bị thương ngay tại trụ sở cảnh sát ở Joue-les-Tours gần TP Tours, miền Trung nước Pháp trước khi bị lực lượng cảnh sát bắn chết.

Nhà chức trách tư pháp cùng một đơn vị chống khủng bố đã mở cuộc điều tra vụ việc được cho là liên quan đến Hồi giáo cực đoan. Một số nguồn tin báo chí cho biết kẻ này đã liên tục hét bằng tiếng Ảrập Allahu Akbar (Thánh Allah vĩ đại) khi tấn công các cảnh sát cho đến khi bị bắn chết.

Trong khi đó, 2 cảnh sát TP New York đã bị bắn chết tại khu Brooklyn; kẻ tấn công sau đó đã tự sát bằng súng tại một ga tàu điện ngầm gần đó. Theo giới chức Mỹ, hiện chưa có dấu hiệu nào cho thấy vụ giết hại cảnh sát này liên quan đến khủng bố. Tờ New York Times cho biết kẻ tấn công là  Ismaaiyl Brinsley, 28 tuổi, thành viên của tổ chức xã hội đen ở Baltimore. Trước đó, tên này có cảnh báo sẽ giết cảnh sát trên Instagram.

MINH CHÂU

Tin cùng chuyên mục