Hai miền Triều Tiên nối lại đoàn tụ gia đình

Theo CNN, lần đầu tiên kể từ năm 2010, những gia đình bị ly tán trong chiến tranh Triều Tiên (1950-1953) đã được gặp nhau tại một khu nghỉ dưỡng ở khu vực miền núi của CHDCND Triều Tiên. Phần lớn những người tham gia đợt đoàn tụ từ ngày 20 đến 24-2 đã bước qua tuổi 80.

Theo CNN, lần đầu tiên kể từ năm 2010, những gia đình bị ly tán trong chiến tranh Triều Tiên (1950-1953) đã được gặp nhau tại một khu nghỉ dưỡng ở khu vực miền núi của CHDCND Triều Tiên. Phần lớn những người tham gia đợt đoàn tụ từ ngày 20 đến 24-2 đã bước qua tuổi 80.

Trong ngày đầu tiên, khoảng 200 người của cả hai miền được gặp lại người thân của mình. Cuộc gặp là tín hiệu tích cực trong quan hệ ngoại giao giữa hai miền Triều Tiên vì hiện nay hai bên vẫn căng thẳng do cuộc tập trận chung Mỹ-Hàn dự kiến sẽ diễn ra vào ngày 24-2 tới.

Hiện có khoảng 72.000 người Hàn Quốc có tên trong danh sách chờ được tham gia đoàn tụ. Năm 2010, chương trình đoàn tụ bị tạm ngừng sau việc Bắc Hàn bắn pháo vào một hòn đảo của Nam Hàn ở gần ranh giới giữa hai bên.

HÀ NHI

Tin cùng chuyên mục