Ukraine cho quân đội dùng vũ lực

(SGGPO).- Theo trang Al Jazeera, trong thông điệp phát biểu trước lưỡng viện Quốc hội Nga ngày 18-3, Tổng thống Putin đã chỉ trích Chính phủ lâm thời Ukraine. Ông cho rằng lực lượng này đã cướp đoạt quyền lực bằng cuộc đảo chính, mở đường cho các phần tử cực đoan nắm quyền quyết định tương lai Ukraine. Trong khi đó, Thủ tướng lâm thời Ukraine Arseniy Yatsenyuk gọi việc Nga sáp nhập Crimea là điều mà Kiev không bao giờ chấp nhận.
Ukraine cho quân đội dùng vũ lực

(SGGPO).- Theo trang Al Jazeera, trong thông điệp phát biểu trước lưỡng viện Quốc hội Nga ngày 18-3, Tổng thống Putin đã chỉ trích Chính phủ lâm thời Ukraine. Ông cho rằng lực lượng này đã cướp đoạt quyền lực bằng cuộc đảo chính, mở đường cho các phần tử cực đoan nắm quyền quyết định tương lai Ukraine. Trong khi đó, Thủ tướng lâm thời Ukraine Arseniy Yatsenyuk gọi việc Nga sáp nhập Crimea là điều mà Kiev không bao giờ chấp nhận.

Ukraine cho quân đội dùng vũ lực ảnh 1

Thư từ chức của ông Aleksandr Panteleymonov.

Theo RT, ngay sau khi Tổng thống Nga Putin ký hiệp ước công nhận Crimea là một bộ phận không thể tách rời khởi Nga và có phát biểu trước lưỡng viện Quốc hội Nga nhân sự kiện lịch sử này, tại Crimea đã có dấu hiệu bùng phát bạo lực. Một nhóm người có vũ trang, đeo mặt nạ đã tấn công vào một căn cứ quân sự ở thành phố Simferopol, trung tâm của Crimea, bắn chết hai binh sĩ Ukraine.

Bộ Quốc phòng Ukraine ngay sau đó đã ra lệnh cho quân đội được sử dụng vũ lực. Thủ tướng lâm thời Ukraine Arseniy Yatsenyuk cảnh báo rằng cuộc khủng hoảng chính trị đang chuyển sang khủng hoảng quân sự và đổ lỗi cho quân đội Nga đã khiến tình hình phức tạp như hiện tại.

Trong một diễn biến khác, các thành viên đảng Svoboda theo chủ nghĩa dân tộc đã xông vào hành hung Giám đốc điều hành Đài truyền hình quốc gia Ukraine (NTU) Aleksandr Panteleymonov và yêu cầu ông này viết thư từ chức. Nhóm người này cho rằng NTU đã phát những tin tức mang nội dung chống đối Ukraine. Đoạn clip quay cảnh hành hung cũng đã được phát tán trên mạng.

NHƯ QUỲNH

>> Crimea trở thành một bộ phận không thể tách rời của Nga

>> Crimea tuyên bố độc lập

Tin cùng chuyên mục