Nga hoàn tất tiến trình sáp nhập Crimea

Theo Russia Today, ngày 21-3 Nga đã hoàn tất tiến trình sáp nhập Crimea vào lãnh thổ LB Nga với việc Tổng thống Vladimir Putin ký vào văn bản sửa đổi hiến pháp bổ sung phần đổi mới này.

Theo Russia Today, ngày 21-3 Nga đã hoàn tất tiến trình sáp nhập Crimea vào lãnh thổ LB Nga với việc Tổng thống Vladimir Putin ký vào văn bản sửa đổi hiến pháp bổ sung phần đổi mới này.

Trước đó, Hạ viện và Thượng viện Nga đã thông qua hiệp ước sáp nhập Crimea và thành phố Sevastopol vào LB Nga (thành phố này chịu sự quản lý trực tiếp của Chính phủ Nga). Nga sẽ giữ lại đội ngũ quân đội và các cấp học viện quân sự của Ukraine nếu họ chọn phục vụ Nga; ưu tiên cho các quan chức Ukraine muốn tiếp tục giữ vị trí ở Crimea. Nga cũng mặc định cấp quốc tịch cho tất cả công dân Crimea, ngoại trừ những người chưa quyết định họ sẽ có thời gian 1 tháng để lựa chọn.

Cùng thời gian này, Thủ tướng Ukraine Arseny Yatsenyuk đến Brussels để tham gia lễ ký kết Hiệp định liên kết Ukraine-EU từng bị Tổng thống bị lật đổ Viktor Yanukovych từ chối ký dẫn đến các cuộc biểu tình lật đổ ông.

Theo Itar-Tass, ngày 21-3, Tổng thư ký LHQ Ban Ki-moon đã đến Kiev bắt đầu chuyến thăm Ukraine. Trọng tâm chính của chuyến thăm là giải quyết cuộc khủng hoảng ở Ukraine bằng con đường hòa bình. Trong khi đó, Thủ tướng Áo Werner Faymann cho rằng Ukraine cần trở thành một nhà nước liên bang với vị thế chính trị quân sự trung lập.

THỤY VŨ

>> Phương Tây tìm lối thoát ngoại giao với Nga

Tin cùng chuyên mục