Trung Quốc vi phạm quy định xuất khẩu đất hiếm

Bộ Thương mại Trung Quốc (MOC) ngày 27-3 ra tuyên bố lấy làm tiếc về phán quyết của Tổ chức Thương mại thế giới (WTO) cho rằng việc Trung Quốc áp đặt hạn chế xuất khẩu một số nguyên liệu thô, trong đó có đất hiếm, là vi phạm quy định của WTO.

Bộ Thương mại Trung Quốc (MOC) ngày 27-3 ra tuyên bố lấy làm tiếc về phán quyết của Tổ chức Thương mại thế giới (WTO) cho rằng việc Trung Quốc áp đặt hạn chế xuất khẩu một số nguyên liệu thô, trong đó có đất hiếm, là vi phạm quy định của WTO.

Theo WTO, Trung Quốc đã áp đặt hạn chế xuất khẩu các nguyên liệu như đất hiếm, vonfram và molypden với lý do bảo tồn tài nguyên thiên nhiên bị cạn kiệt, trong khi việc sử dụng trong nước đối với các nguyên liệu này không bị hạn chế với cùng một lý do.

Trong một diễn biến khác, theo yêu cầu của Indonesia, WTO sẽ thành lập một ủy ban độc lập để xem xét liệu Australia có vi phạm các quy định toàn cầu không khi buộc các công ty không được quảng cáo thương hiệu trên bao thuốc lá. Nếu Australia thua kiện, WTO sẽ cho phép các nước áp dụng các biện pháp trả đũa thương mại nhằm vào Australia. 

HẠNH CHI

Tin cùng chuyên mục