Chi phí tìm kiếm MH370 cao kỷ lục

Sau hơn 1 tháng chiếc máy bay MH370 của Malaysia mất tích, các nhà phân tích cho biết chi phí tìm kiếm chiếc máy bay này trở thành chi phí tìm kiếm cao nhất trong lịch sử ngành hàng không.

Sau hơn 1 tháng chiếc máy bay MH370 của Malaysia mất tích, các nhà phân tích cho biết chi phí tìm kiếm chiếc máy bay này trở thành chi phí tìm kiếm cao nhất trong lịch sử ngành hàng không.

Chiến dịch tìm kiếm MH370 phức tạp ở chỗ nó diễn ra trên phạm vi quá rộng, từ Đông Nam Á qua eo biển Malacca tới Ấn Độ Dương với sự tham gia của hàng chục nước. Riêng với Mỹ, theo thông báo của Lầu Năm Góc, chi phí của nước này cho việc tìm kiếm MH370 là 7,3 triệu USD trong vòng 1 tháng qua.

Chỉ tính riêng chi phí cho mỗi chiếc tàu tìm kiếm cũng đã mất hàng chục ngàn USD/ngày và cho các máy bay lên đến hàng ngàn USD/giờ. Mặc dù đã có quy ước quốc tế về trách nhiệm điều tra máy bay mất tích nhưng vẫn chưa có hiệp ước nào nêu rõ chi phí do ai chịu. Vì thế, các nước tham gia tìm kiếm MH370 đều phải tự trang trải chi phí.

Chi phí tìm kiếm máy bay tốn kém nhất cho đến nay là 160 triệu USD cho trường hợp chuyến bay 447 của hãng hàng không Air France rơi ngoài khơi Brazil năm 2009.

KHÁNH MINH

- Vụ máy bay Malaysia mất tích: Hy vọng sớm tìm thấy mảnh vỡ

Tin cùng chuyên mục