Bộ trưởng y tế Saudi Arabia mất chức vì virus MERS

Hãng thông tấn SPA của Saudi Arabia dẫn sắc lệnh Hoàng gia cho biết Bộ trưởng Y tế Abdullah al-Rabiah đã bị cách chức về cách thức xử lý virus MERS (Hội chứng hô hấp vùng Trung Đông) của vương quốc này.

Hãng thông tấn SPA của Saudi Arabia dẫn sắc lệnh Hoàng gia cho biết Bộ trưởng Y tế Abdullah al-Rabiah đã bị cách chức về cách thức xử lý virus MERS (Hội chứng hô hấp vùng Trung Đông) của vương quốc này.

Ông al-Rabiah được điều sang làm cố vấn cho Quốc vương Abdullah và người kế nhiệm chức Bộ trưởng Y tế là Bộ trưởng Lao động Adel Fakieh. Trước đó, ngày 16-4, ít nhất 4 bác sĩ tại bệnh viện King Fahd đã thôi việc sau khi từ chối chữa trị cho các bệnh nhân nhiễm MERS.

Saudi Arabia là nước có số ca nhiễm MERS cao nhất kể từ khi dịch bệnh này được phát hiện hồi tháng 9-2012. Tổ chức Y tế thế giới (WHO) cho biết trong số 243 trường hợp được xác nhận là nhiễm MERS trên toàn cầu, có 231 ca ở Saudi Arbia với 76 ca tử vong. Ban đầu dịch bệnh này xuất hiện ở miền Đông, nhưng nay đã lan sang các khu vực khác của nước này.

CHI HẠNH

Tin cùng chuyên mục