Phà Sewol được mua bảo hiểm với giá thấp

Tính đến 2 giờ 30 ngày 23-4, các thợ lặn tham gia công tác tìm kiếm đã đưa thêm nhiều thi thể ra khỏi chiếc phà Sewol, Hàn Quốc chìm dưới nước, nâng tổng số người thiệt mạng lên 152 người và số người mất tích khoảng 150 người.

Tính đến 2 giờ 30 ngày 23-4, các thợ lặn tham gia công tác tìm kiếm đã đưa thêm nhiều thi thể ra khỏi chiếc phà Sewol, Hàn Quốc chìm dưới nước, nâng tổng số người thiệt mạng lên 152 người và số người mất tích khoảng 150 người.

Cùng ngày, các công tố viên Hàn Quốc đã lục soát văn phòng và nhà riêng của ông Yoo Byung-un - người đứng đầu công ty gia đình Chonghaejin Marine Co. Ltd điều hành chiếc phà xấu số trên. Theo Yonhap, ông Yoo từng bị tống giam 4 năm vì tội gian lận hồi đầu những năm 1990.

Trong một diễn biến khác, nhiều nguồn tin cho biết chi phí bồi thường hàng hóa và nạn nhân trên chiếc phà xấu số Sewol có thể sẽ hạn chế vì chiếc phà này đã được mua bảo hiểm với mức tương đối thấp. Cả chiếc phà chỉ được mua bảo hiểm phần thân với giá 300 triệu USD, thấp hơn hàng tỷ USD so với các hợp đồng bảo hiểm tương tự. Trong khi đó, hành khách chỉ được bảo hiểm khoảng 350.000 USD/người, thấp hơn nhiều so với mức bảo hiểm hành khách của các hãng tàu biển.

HẠNH XUÂN

- Thông tin liên quan:

>> Vụ chìm phà Sewol: Nhà xác quá tải thi thể nạn nhân

Tin cùng chuyên mục