Vật thể kim loại được phát hiện không phải từ máy bay MH370

(SGGPO).- Theo CNN, các quan chức Australia xác nhận rằng vật thể kim loại trôi dạt vào bờ biển phía Tây của Australia được phát hiện trước đó không phải từ máy bay số hiệu MH370 bị mất tích hôm 8-3 vừa qua.
Vật thể kim loại được phát hiện không phải từ máy bay MH370

(SGGPO).- Theo CNN, các quan chức Australia xác nhận rằng vật thể kim loại trôi dạt vào bờ biển phía Tây của Australia được phát hiện trước đó không phải từ máy bay số hiệu MH370 bị mất tích hôm 8-3 vừa qua.

Trước đó, phía Australia thông báo rằng mảng kim loại có nhiều đinh tán được cho là hy vọng mới nhất trong cuộc tìm kiếm chiếc máy bay của hãng hàng không Malaysia Airlines. Một trong những khó khăn gây nhiễu trong công tác tìm kiếm là tình trạng có quá nhiều rác thải kim loại trên mặt biển.

Vật thể kim loại được phát hiện không phải từ máy bay MH370 ảnh 1

Tàu ngầm Bluefin-21 vẫn chưa tìm được tung tích máy bay MH370

Trả lời CNN, chuyên gia tìm kiếm, cứu hộ trên biển Rob McCallum cho biết: “Bước tiếp theo của dò kiếm bằng tàu ngầm là suy nghĩ lại tất cả những thông tin mà chúng ta đã có để có hành động hợp lý”. Nếu không có tiến triển gì trong nhiệm vụ tìm kiếm của tàu ngầm Bluefin-21 do Australia triển khai, nhiều khả năng công tác tìm kiếm sẽ được chuyển sang khu vực mới.

Bluefin-21 có trang bị hệ thống quét siêu âm hiện đại, đã quét trên 90% địa bàn cần tìm. Trước đó, có nhiều lập luận gây tranh cãi là chiếc máy bay MH370 đã không rơi xuống Nam Ấn Độ Dương như phía Malaysia đã tuyên bố.

Chính phủ Malaysia và Australia đã lên kế hoạch kéo dài công tác tìm kiếm MH370 lên hàng tháng nữa, thậm chí lên đến hàng năm.

NHƯ QUỲNH

>> Máy bay của Malaysia Airlines chở 166 khách phải hạ cánh khẩn cấp

Tin cùng chuyên mục