Nigeria: 230 nữ sinh bị bắt cóc bán cho phiến quân

Theo NBC News, ngày 1-5, các bà mẹ của hơn 230 nữ sinh Nigeria bị nhóm khủng bố Boko Haram bắt cóc đã xuống đường ở các khu vực trung tâm thủ đô Lagos biểu tình. Họ giận dữ kêu gọi Chính phủ Nigeria phải có biện pháp can thiệp.

Theo NBC News, ngày 1-5, các bà mẹ của hơn 230 nữ sinh Nigeria bị nhóm khủng bố Boko Haram bắt cóc đã xuống đường ở các khu vực trung tâm thủ đô Lagos biểu tình. Họ giận dữ kêu gọi Chính phủ Nigeria phải có biện pháp can thiệp.

Nhóm Boko Haram đã tấn công vào trường trung học công lập dành cho nữ sinh ở thị trấn Chibok ngày 14-4 vừa qua để bắt cóc các em. Nhiều nguồn tin cho biết, các nữ sinh từ 16-18 tuổi đã được bán làm nô lệ hoặc gả bán cho phiến quân với giá 12 USD/em. Mausi Segun, nhà nghiên cứu thuộc Tổ chức giám sát nhân quyền cho biết, một số em bị đưa sang Cameroon hoặc Cộng hòa Chad.

Cùng ngày, Bộ Ngoại giao Mỹ cũng đã công bố Báo cáo khủng bố toàn cầu thường niên. Theo báo cáo này, Boko Haram là một trong những nhóm khủng bố nguy hiểm nhất thế giới. Nó chỉ xếp sau Taliban và Al Qaeda. Boko Haram được cho là gây ra cái chết của hơn 1.000 người trong năm 2013.

HÀ NHI

Tin cùng chuyên mục