Thêm 10 ca nhiễm virus MERS ở Saudi Arabia

 - Jordan thông báo thêm 2 ca nhiễm

 - Jordan thông báo thêm 2 ca nhiễm

(SGGPO).- Giới chức trách Saudi Arabia vừa công bố 10 trường hợp nhiễm mới virus gây Hội chứng hô hấp cấp vùng Trung Đông (MERS), nâng tổng số ca nhiễm lên 371 người, trong đó 107 người đã tử vong.

Theo Bộ Y tế Saudi Arabia, các trường hợp mới gồm 4 bệnh nhân ở thành phố Jeddah - địa điểm bùng phát dịch mạnh nhất trong thời gian gần đây, 3 người ở thủ đô Riyadh và 3 người còn lại ở thánh địa Mecca.

Ngoài một ủy ban gồm 10 cố vấn y tế nhiều kinh nghiệm về các dịch bệnh dễ lây có nhiệm vụ tư vấn cho bộ trên về tình trạng và mức độ nghiêm trọng của virus MERS, đồng thời kiểm soát các trường hợp nhiễm hiện tại, Saudi Arabia đã mở thêm 3 trung tâm y tế đặc biệt ở các thành phố Jeddah, Riyadh và Dammam nhằm đảm bảo đủ cơ sở vật chất điều trị thích hợp cho bệnh nhân.

Ngày 1-5, Bộ Y tế Jordan thông báo đã phát hiện hai ca nhiễm mới virus MERS. Kể từ năm 2012, Jordan đã ghi nhận tổng cộng 8 ca nhiễm virus MERS, trong đó có 3 người tử vong.

             Hạnh Xuân

>> Saudi Arabia: Hơn 100 người tử vong do virus MERS

>> Bộ trưởng y tế Saudi Arabia mất chức vì virus MERS

Tin cùng chuyên mục