Nga kêu gọi Mỹ gây sức ép với chính phủ Ukraine

Hãng Ria-Novosti đưa tin, trước những diễn biến ngày càng phức tạp ở Đông Nam Ukraine, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov đã có cuộc điện đàm với người đồng cấp Mỹ John Kerry, yêu cầu Washington gây sức ép để chính phủ tạm thời Ukraine ngừng chiến dịch quân sự ở miền Đông. Ngoại trưởng Nga cũng kêu gọi Tổ chức An ninh và hợp tác châu Âu (OSCE) đóng vai trò lớn hơn trong việc làm trung gian chấm dứt cuộc khủng hoảng Ukraine.

Hãng Ria-Novosti đưa tin, trước những diễn biến ngày càng phức tạp ở Đông Nam Ukraine, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov đã có cuộc điện đàm với người đồng cấp Mỹ John Kerry, yêu cầu Washington gây sức ép để chính phủ tạm thời Ukraine ngừng chiến dịch quân sự ở miền Đông. Ngoại trưởng Nga cũng kêu gọi Tổ chức An ninh và hợp tác châu Âu (OSCE) đóng vai trò lớn hơn trong việc làm trung gian chấm dứt cuộc khủng hoảng Ukraine.

Theo cảnh sát Ukraine, các cuộc đụng độ ngày 2-5 tại Odessa đã làm 46 người thiệt mạng, gần 200 người bị thương, trong khi hơn 130 người bị bắt giữ. Tổng thống lâm thời Ukraine Oleksandr Turchynov đã tuyên bố để quốc tang 2 ngày để tưởng niệm các nạn nhân thiệt mạng trong vụ đụng độ gây thương vong lớn nhất ở Ukraine kể từ khi chính quyền lâm thời lên nắm quyền.

Trong khi đó, Tổng Thư ký LHQ Ban Ki-moon đã hoan nghênh việc trả tự do cho nhóm quan sát viên của Tổ chức OSCE sau hơn một tuần bị bắt giữ. Ông đánh giá cao nỗ lực của các bên, trong đó có Nga, để các quan sát viên OSCE được trả tự do một cách an toàn. Trước đó, Bộ trưởng Ngoại giao Đức Frank-Walter Steinmeier cũng đã cảm ơn Nga vì giúp giải cứu nhóm quan sát viên OSCE.

VĂN ĐỖ

Tin cùng chuyên mục