Hôm nay 7-5: Tòa án Hiến pháp Thái Lan ra phán quyết đối với Thủ tướng

Hôm nay 7-5: Tòa án Hiến pháp Thái Lan ra phán quyết đối với Thủ tướng

Ngày 6-5, tại Tòa án Hiến pháp Thái Lan, Thủ tướng tạm quyền Yingluck Shinawatra đã bác bỏ cáo buộc bà lạm dụng quyền lực trong việc điều chuyển ông Thawil Pliensri khỏi cương vị Tổng thư ký Hội đồng An ninh quốc gia năm 2011. Bà Yingluck khẳng định việc điều chuyển này là vì lợi ích quốc gia. Sau khi nghe Thủ tướng tạm quyền Yingluck tự biện hộ, Chủ tọa phiên tòa, thẩm phán Charoon Intachan tuyên bố Tòa án Hiến pháp sẽ ra phán quyết vào ngày 7-5 về cáo buộc trên đối với bà Yingluck.

Thủ tướng Yingluck đến phiên tòa ngày 6-5.

Thủ tướng Yingluck đến phiên tòa ngày 6-5.

Nếu tòa ra phán quyết chống lại bà Yingluck, nữ Thủ tướng tạm quyền này có thể bị buộc phải từ chức và một số chuyên gia pháp luật cho rằng toàn thể nội các tạm quyền cũng sẽ phải từ chức theo. Ngoài ra, bà Yingluck còn đang phải đối mặt với nhiều cáo buộc khác, trong đó có cáo buộc của Ủy ban chống tham nhũng quốc gia (NACC) liên quan tới những sai phạm trong việc triển khai chính sách thu mua gạo của Chính phủ Thái Lan.

HẠNH XUÂN

Tin cùng chuyên mục