Nga lại dọa cắt khí đốt Ukraine

Theo Moscow Times, ngày 9-5, Bộ trưởng Năng lượng Nga Alexander Novak đã yêu cầu Ukraine trả tiền nợ khí đốt nếu không sẽ bị ngừng cung cấp khí đốt từ ngày 1-6. Tổng số tiền nợ khí đốt của Ukraine với Nga hiện là 3,51 tỷ USD.

Theo Moscow Times, ngày 9-5, Bộ trưởng Năng lượng Nga Alexander Novak đã yêu cầu Ukraine trả tiền nợ khí đốt nếu không sẽ bị ngừng cung cấp khí đốt từ ngày 1-6. Tổng số tiền nợ khí đốt của Ukraine với Nga hiện là 3,51 tỷ USD.

Ukraine lại muốn thảo luận lại bản hợp đồng đã ký năm 2009 giữa chính phủ tiền nhiệm thân phương Tây, theo đó giá 1.000m³ khí đốt lên đến 485 USD, mức cao nhất ở châu Âu. Trong thời kỳ Tổng thống Yanukovych, Mátxcơva hạ mức giá này xuống còn 268,5 USD nhưng sau khi ông Yanukovych bị lật đổ, Nga đã trở lại áp dụng giá trong hợp đồng năm 2009.

Theo ông Novak, Nga không thể chịu đựng gánh nặng kinh tế với Ukraine. Trong tuần này, Ukraine đã nhận được khoảng 3,2 tỷ USD trong gói viện trợ 17 tỷ USD của IMF kéo dài 2 năm. Nga cho rằng khoản tiền này có thể giúp Ukraine chi trả tiền nợ khí đốt.

KHÁNH MINH

Tin cùng chuyên mục