Khu vực Donetsk tuyên bố thành lập quốc hội

(SGGPO).- “Cộng hòa nhân dân Donetsk” tự xưng ở miền Đông Ukraine đã tuyên bố thành lập cơ quan lập pháp tối cao riêng của khu vực này. Theo truyền thông địa phương, cơ quan tối cao này gồm 150 nghị sĩ. Phiên họp đầu tiên của cơ quan này đã thông qua một nghị quyết về dự thảo Hiến pháp và thành lập một hội đồng an ninh.
Khu vực Donetsk tuyên bố thành lập quốc hội

(SGGPO).- “Cộng hòa nhân dân Donetsk” tự xưng ở miền Đông Ukraine đã tuyên bố thành lập cơ quan lập pháp tối cao riêng của khu vực này. Theo truyền thông địa phương, cơ quan tối cao này gồm 150 nghị sĩ. Phiên họp đầu tiên của cơ quan này đã thông qua một nghị quyết về dự thảo Hiến pháp và thành lập một hội đồng an ninh.

Theo dự thảo Hiến pháp, Chủ tịch đoàn chủ tịch của Xô Viết Tối cao sẽ được các nghị sĩ bầu chọn và sẽ giữ cương vị tổng thống của cộng hòa này. Các ứng cử viên cho chức vụ này sẽ được thảo luận trong vài ngày tới.

Trong một diễn biến khác, mạng tin N-24 của Đức ngày 15-5 cho biết hội nghị bàn tròn thống nhất quốc gia thứ nhất diễn ra ở Kiev đã kết thúc mà không có kết quả. Những người chỉ trích cho rằng hội nghị thống nhất quốc gia nêu trên đã không mời các nhà hoạt động thuộc lực lượng ly khai tham gia. Nguồn tin từ Quốc hội Ukraine cho biết sau hai giờ rưỡi thảo luận, những người tham gia nhất trí sẽ tiếp tục tiến hành các hội nghị, có thể diễn ra vào ngày 17-5 tới. 

Chính phủ tự xưng của “Cộng hòa nhân dân Donetsk”

Chính phủ tự xưng của “Cộng hòa nhân dân Donetsk”

        Chi Hạnh 

>> 89% người dân Donetsk ủng hộ độc lập khu vực

>> Ukraine: Donetsk và Lugansk trưng cầu dân ý

>> Nga lại dọa cắt khí đốt Ukraine

Tin cùng chuyên mục