Ukraine tìm cách giảm phụ thuộc khí đốt của Nga

Ukraine tìm cách giảm phụ thuộc khí đốt của Nga

(SGGPO).- Ngày 17-6, một phái đoàn của Ukraine tới Budapest (Hungary) trong một nỗ lực nhằm kêu gọi các công ty châu Âu bán khí đốt cho Kiev.

Theo AFP, tập đoàn năng lượng Naftogaz của Ukraine cho biết các công ty châu Âu sẵn sàng cung cấp khí đốt cho Ukraine với mức giá hợp lý là  320 USD/ 1.000 m³. Cũng theo tập đoàn này, Naftogaz đã là một khách hàng của tập đoàn khí đốt Đức RWE và công ty Gaz de France của Pháp.

Nhiều công ty khí đốt đang quan tâm đến thị trường Ukraine, sau khi Nga ngừng cung cấp khí đốt cho Ukraine do phía Ukraine còn nợ Nga hơn 4 tỷ USD tiền thanh toán khí đốt đã sử dụng.

Chủ tịch tập đoàn khí đốt Ukraine Andriy Kobolev (phải) thông báo tình hình khí đốt của Ukraine trong một phiên họp Chính phủ ngày 16-6

Chủ tịch tập đoàn khí đốt Ukraine Andriy Kobolev (phải) thông báo tình hình khí đốt của Ukraine trong một phiên họp Chính phủ ngày 16-6

Tuy nhiên, theo giám đốc điều hành của tập đoàn năng lượng Nga Gazprom, các công ty châu Âu nhập khẩu khí đốt từ Nga (sang ngõ Ukraine) nếu bán khí đốt này cho Ukraine sẽ phạm luật. Ukraine nhập ½ lượng khí đốt tiêu thụ từ Nga và vận chuyển 15% lượng khí đốt tiêu thụ ở châu Âu.
 
Thủ tướng Ukraine Arseniy Yatsenyuk gọi biện pháp Nga áp dụng để thu tiền khí đốt trước khi Ukraine sử dụng hàng tháng là biện pháp “ xâm lược của Nga chống lại nhà nước Ukraine”. Ông Yatsenyuk cho biết, Ukraine sẽ đa dạng hóa các nguồn năng lượng của mình bằng cách mua khí đốt từ Ba Lan, Hungary và Slovakia.

Nga đã tăng giá khí đốt từ mức 268 USD/1.000 m³ lên 485 USD/1.000 m³ sau khi Tổng thống Ukraine Viktor Yanukovych bị lật đổ.

KHÁNH MINH

>> Nga cắt khí đốt sang Ukraine 

Tin cùng chuyên mục