Tây Phi hứng chịu đợt dịch sốt Ebola gây tử vong cao nhất trong lịch sử

Ngày 18-6, Tổ chức Y tế thế giới (WHO) thông báo tổng số ca tử vong do dịch sốt Ebola tại Tây Phi đã lên tới 337 ca, khiến đây trở thành đợt dịch gây chết người cao nhất từ trước đến nay. Con số trên đã tăng hơn 60% so với thông báo ngày 4-6 của WHO với 208 ca tử vong.

Trong đó, số tử vong tại Guinea, quốc gia chịu ảnh hưởng nặng nhất từ dịch bệnh, đã lên tới 264 người. Tổng số trường hợp nhiễm Ebola tại 3 quốc gia Tây Phi hiện là 528 ca, trong đó phần lớn xuất phát từ Guinea với 398 ca, Sierra Leone và Liberia ghi nhận lần lượt 97 và 33 ca.

Dịch sốt Ebola là một trong những bệnh nguy hiểm nhất thế giới do có thể khiến tới 90% số người nhiễm bệnh tử vong.

CHI HẠNH 

Tin cùng chuyên mục