Vụ chìm phà Sewol: Hiệu trưởng trường Danwon bị cách chức

Theo CNN, Văn phòng Giáo dục của tỉnh Gyeonggi ngày 19-6 cho biết, Hiệu trưởng trường cấp 2 Danwon, nơi có 244 học sinh và 10 giáo viên gặp nạn trên chuyến phà Sewol tháng 4 vừa qua, đã bị cách chức.
Vụ chìm phà Sewol: Hiệu trưởng trường Danwon bị cách chức

(SGGPO).- Theo CNN, Văn phòng Giáo dục của tỉnh Gyeonggi ngày 19-6 cho biết, Hiệu trưởng trường cấp 2 Danwon, nơi có 244 học sinh và 10 giáo viên gặp nạn trên chuyến phà Sewol tháng 4 vừa qua, đã bị cách chức.

Theo văn phòng trên, nguyên nhân chi tiết của quyết định sa thải không được nêu rõ nhưng khẳng định nó có liên quan đến vụ tai nạn. Tên của vị Hiệu trưởng cũng không được công bố.

3 ngày sau khi xảy ra vụ chìm phà, Hiệu phó Kang Min Kyu (52 tuổi) của trường, người đề xuất tổ chức chuyến đi tham quan từ Incheon đến đảo Jeju đã treo cổ tự tử. Ông là nạn nhân may mắn được cứu sống. Ông đã chọn cái chết để tạ lỗi cùng các nạn nhân xấu số là các học trò của mình và người nhà của họ.

Hiện vẫn còn 12 người bị cho là mất tích, 292 đã được xác nhận thiệt mạng trong vụ chìm phà Sewol.

Vụ chìm phà Sewol: Hiệu trưởng trường Danwon bị cách chức ảnh 1

Hiệu phó Kang Min Kyu

NHƯ QUỲNH

>> Hàn Quốc: Mở phiên tòa xử vụ chìm phà Sewol

>> Vụ chìm phà Sewol: Một thợ lặn thiệt mạng trong lúc làm nhiệm vụ

>> Vụ chìm phà Sewol : 4 người bị truy tố tội ngộ sát

Tin cùng chuyên mục