Iran không hợp tác với Mỹ về vấn đề Iraq

Hãng AP ngày 20-6 đưa tin, Tham mưu trưởng quân đội Iran, Tướng Hassan Firouzabadi tuyên bố Tehran sẽ không gửi quân tới Iraq. Ông cũng loại trừ khả năng hợp tác với Mỹ chống lại các cuộc tấn công của lực lượng Nhà nước Hồi giáo Iraq và vùng cận Đông (ISIL).

Hãng AP ngày 20-6 đưa tin, Tham mưu trưởng quân đội Iran, Tướng Hassan Firouzabadi tuyên bố Tehran sẽ không gửi quân tới Iraq. Ông cũng loại trừ khả năng hợp tác với Mỹ chống lại các cuộc tấn công của lực lượng Nhà nước Hồi giáo Iraq và vùng cận Đông (ISIL).

Cùng ngày, Tổng thống Mỹ Barak Obama xác nhận sẵn sàng gửi 300 cố vấn quân sự tới giúp Iraq, đồng thời bác bỏ khả năng đưa lực lượng chiến đấu trở lại tham chiến ở quốc gia vùng Vịnh này. Ông Obama khẳng định Mỹ cũng sẵn sàng thiết lập các trung tâm tác chiến hỗn hợp tại thủ đô Baghdad và miền Bắc Iraq nhằm chia sẻ thông tin tình báo, phối hợp các kế hoạch chống lại mối đe dọa khủng bố từ ISIL. Trước đó, ông Obama công bố việc đưa 275 binh sĩ đến Iraq để hỗ trợ cho lực lượng quân đội Iraq.

PHƯƠNG NAM

Tin cùng chuyên mục