Quân đội Ukraine bị tố nã đạn vào Lugansk

Ngày 22-6, Đài Tiếng nói nước Nga đưa tin đạn cối của quân đội Ukraine đã bắn trúng làng Anan’evka, ngoại ô ở Lugansk (Ukraine) cách biên giới Nga khoảng 10km. Người đứng đầu bộ phận báo chí của nước CH Nhân dân Lugansk tự xưng Vladimir Inogorodsky đã xác nhận thông tin trên. Tuy nhiên, chưa xác định được con số thương vong.

Ngày 22-6, Đài Tiếng nói nước Nga đưa tin đạn cối của quân đội Ukraine đã bắn trúng làng Anan’evka, ngoại ô ở Lugansk (Ukraine) cách biên giới Nga khoảng 10km. Người đứng đầu bộ phận báo chí của nước CH Nhân dân Lugansk tự xưng Vladimir Inogorodsky đã xác nhận thông tin trên. Tuy nhiên, chưa xác định được con số thương vong.

Nếu thông tin trên chính xác, lệnh ngừng bắn mà Tổng thống Ukraine Petro Poroshenko ban bố ngày 20-6 có nguy cơ đổ vỡ. Ông Poroshenko đã yêu cầu các lực lượng vũ trang Ukraine tham gia chiến dịch tấn công ở miền Đông Ukraine ngừng bắn trong vòng một tuần, đồng thời giải thích chi tiết kế hoạch hòa bình với người dân. Tuy nhiên, lực lượng dân phòng ở miền Đông không tin tưởng vào cam kết của ông Poroshenko và tuyên bố tiếp tục đấu tranh.

Cùng ngày, Tổng thống Nga Vladimir Putin kêu gọi ban lãnh đạo Ukraine và các lực lượng ủng hộ liên bang hóa ở miền Đông Ukraine bắt đầu một cuộc đối thoại chân thành và khuyến cáo Kiev cần phải chấm dứt các chiến dịch quân sự, đảm bảo các quyền của những người nói tiếng Nga ở khu vực miền Đông Ukraine.

VĂN ĐỖ

Tin cùng chuyên mục