Ukraine: Phe ly khai đàm phán với chính quyền Kiev

Theo Đài tiếng nói nước Nga, hôm nay, 27-6, diễn ra vòng đàm phán mới giữa lực lượng đòi ly khai ở khu vực Donetsk và Lugansk (miền Đông Ukraine) và chính quyền Kiev. Mục tiêu của vòng đàm phán là chấm dứt xung đột ngày càng diễn biến phức tạp ở khu vực này.
Ukraine: Phe ly khai đàm phán với chính quyền Kiev

(SGGPO).- Theo Đài tiếng nói nước Nga, hôm nay, 27-6, diễn ra vòng đàm phán mới giữa lực lượng đòi ly khai ở khu vực Donetsk và Lugansk (miền Đông Ukraine) và chính quyền Kiev. Mục tiêu của vòng đàm phán là chấm dứt xung đột ngày càng diễn biến phức tạp ở khu vực này.

Trước đó, ngày 26-6, Quốc hội liên minh Cộng hòa Nhân dân Donetsk tự xưng và Cộng hòa Nhân dân Luhansk tự xưng nhất trí thông qua hiến pháp chung và công bố thành lập Liên minh nhà nước Cộng hòa Nhân dân Donetsk và Luhansk (UPR). UPR sẵn sàng tiếp nhận sự gia nhập của các nhà nước cộng hòa khác.

Được biết, 10 giờ sáng ngày 27-6, lệnh ngừng bắn kéo dài trong một tuần của chính quyền Kiev hết hiệu lực. Lãnh đạo các nước Đức, Pháp, Nga đã kêu gọi Tổng thống Ukraine Petro Poroshenko  tiếp tục kéo dài lệnh ngừng bắn trên để đảm bảo tình hình ổn định.

Ukraine: Phe ly khai đàm phán với chính quyền Kiev ảnh 1

Tổng thống Ukraine Petro Poroshenko

NHƯ QUỲNH

>> EU tìm giải pháp cho Ukraine

>> Quân đội Ukraine bị tố nã đạn vào Lugansk

>> Ukraine - Nga: Đóng cửa biên giới thay cho đối thoại

Tin cùng chuyên mục