Hàn Quốc - Trung Quốc nhất trí phi hạt nhân hóa bán đảo Triều Tiên

Hãng Yonhap đưa tin, tại cuộc hội đàm ngày 3-7 tại thủ đô Seoul, Hàn Quốc, Tổng thống nước chủ nhà Park Geun-hye và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã tái khẳng định quan điểm về mục tiêu phi hạt nhân hóa bán đảo Triều Tiên, kêu gọi các nỗ lực nhằm nối lại cuộc đàm phán 6 bên về vấn đề hạt nhân của Triều Tiên vốn bị đình trệ từ cuối năm 2008. Bắc Kinh và Seoul nhất trí rằng phi hạt nhân hóa và duy trì hòa bình, ổn định bán đảo Triều Tiên là lợi ích chung của tất cả các nước tham gia đàm phán 6 bên, bao gồm CHDCND Triều Tiên (Triều Tiên), Hàn Quốc, Mỹ, Trung Quốc, Nhật Bản và Nga. Hai nước kêu gọi tất cả các bên liên quan giải quyết vấn đề chính thông qua đối thoại và đàm phán.

Hàn Quốc khẳng định mong muốn cùng Triều Tiên thúc đẩy sự tin tưởng lẫn nhau thông qua tiến trình xây dựng niềm tin trên bán đảo Triều Tiên, thúc đẩy các mối quan hệ liên Triều và cùng duy trì hòa bình.

VĂN ĐỖ

Tin cùng chuyên mục