Nhật Bản nới lỏng trừng phạt Triều Tiên

Ngày 4-7, nội các của Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe đã chính thức thông qua quyết định dỡ bỏ một số biện pháp trừng phạt đơn phương đối với CHDCND Triều Tiên do Triều Tiên đã chứng tỏ những dấu hiệu nghiêm túc trong việc điều tra lại số phận các công dân Nhật Bản bị bắt cóc trong những năm 1970 và 1980.

Ngày 4-7, nội các của Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe đã chính thức thông qua quyết định dỡ bỏ một số biện pháp trừng phạt đơn phương đối với CHDCND Triều Tiên do Triều Tiên đã chứng tỏ những dấu hiệu nghiêm túc trong việc điều tra lại số phận các công dân Nhật Bản bị bắt cóc trong những năm 1970 và 1980.

Theo đó, Nhật Bản sẽ dỡ bỏ hạn chế đi lại, hạn chế lượng tiền có thể được gửi hoặc mang tới quốc gia này mà không cần thông báo, đồng thời cho phép tàu thuyền Triều Tiên cập cảng nước này vì các mục đích nhân đạo…

Cùng ngày, Bình Nhưỡng cũng chính thức công bố chi tiết về Ủy ban điều tra đặc biệt, sẽ điều tra nơi ở của các công dân Nhật Bản mất tích bị nghi đang sinh sống trên lãnh thổ Triều Tiên. Ủy ban này sẽ bắt đầu tiến hành điều tra toàn diện về toàn bộ số công dân Nhật Bản đang cư trú trên lãnh thổ nước này từ ngày 4-7.

HẠNH CHI

Tin cùng chuyên mục