Trung Đông chìm trong lửa đạn

Hãng AP cho biết, ngày 9-7 quân đội Israel tiếp tục tấn công vào hơn 160 mục tiêu ở Dải Gaza do phong trào Hồi giáo Hamas kiểm soát làm ít nhất 38 người thiệt mạng, 150 người bị thương. Trước đó, lực lượng Hamas cũng phóng rocket vào Israel để đáp trả cuộc tấn công của Tel Aviv. Cộng đồng quốc tế đã bày tỏ sự quan ngại về tình trạng bạo lực leo thang này.
Trung Đông chìm trong lửa đạn

Hãng AP cho biết, ngày 9-7 quân đội Israel tiếp tục tấn công vào hơn 160 mục tiêu ở Dải Gaza do phong trào Hồi giáo Hamas kiểm soát làm ít nhất 38 người thiệt mạng, 150 người bị thương. Trước đó, lực lượng Hamas cũng phóng rocket vào Israel để đáp trả cuộc tấn công của Tel Aviv. Cộng đồng quốc tế đã bày tỏ sự quan ngại về tình trạng bạo lực leo thang này.

Hoảng loạn

Giới lãnh đạo của Israel cảnh báo rằng chiến dịch tấn công có thể kéo dài và không loại trừ khả năng Tel Aviv đưa bộ binh tham chiến. Tuyên bố trên được Israel đưa ra sau khi Lữ đoàn al-Qassam - cánh vũ trang của phong trào Hamas - tuyên bố đáp trả mạnh mẽ các cuộc tấn công của Israel. Kể từ cuộc chiến 8 ngày vào năm 2012, đây là vụ xung đột đẫm máu nhất giữa Israel và Hamas. Căng thẳng xuất phát từ vụ 3 thanh niên người Do Thái bị bắt cóc và giết hại 3 tuần trước bởi những kẻ được cho là những tay súng Palestine.

Theo Reuters, người dân tại Dải Gaza phải sống trong cảnh hoảng loạn suốt khoảng thời gian từ đêm 8-7 đến rạng sáng 9-7, khi vài phút lại có những tiếng nổ lớn đến từ các cuộc không kích của Israel. Những cột khói tiếp tục bốc lên nghi ngút từ các khu vực Israel ném bom trong sáng 9-7 tại Dải Gaza. Trong khi đó, cuộc sống của người dân tại Israel vẫn diễn ra bình thường dù xuất hiện nhiều hơn lực lượng tuần tra trên đường phố và thi thoảng tiếng còi báo động không kích rền vang.

Khói bốc nghi ngút sau một cuộc không kích của Israel vào Dải Gaza.

Khói bốc nghi ngút sau một cuộc không kích của Israel vào Dải Gaza.

Trước tình hình trên, Tổng thống Palestine Mahmoud Abbas đã kêu gọi cộng đồng quốc tế và LHQ bảo vệ người dân Palestine. Ông Abbas cho biết Hamas sẵn sàng khôi phục lệnh ngừng bắn và chấm dứt leo thang căng thẳng, đồng thời lên án cuộc tấn công của Israel là xâm lược tàn bạo.

Chấm dứt bạo lực

Tổng Thư ký Liên đoàn Ảrập Nabil al-Arabi đã kêu gọi Hội đồng Bảo an LHQ tổ chức một cuộc họp khẩn cấp về việc “leo thang căng thẳng nguy hiểm của Israel” tại Dải Gaza. Ông Nabil al-Arabi cho rằng, các cuộc tấn công của Israel vào dân thường Palestine đã vi phạm nghiêm trọng luật nhân đạo quốc tế, Công ước Geneva và nghị quyết quốc tế về vùng đất chiếm đóng Palestine. Các nước Ai Cập, Jordan, Syria, Thổ Nhĩ Kỳ và Algeria đều chỉ trích chiến dịch tấn công của Israel gây thương vong dân thường ở Dải Gaza và kêu gọi Israel ngừng ngay các hoạt động quân sự này.

Trong khi đó, Tổng Thư ký LHQ Ban Ki-moon đã lên án các vụ tấn công bằng rocket vào Israel cũng như các cuộc không kích của Israel gây thương vong lớn cho người dân Palestine. TTK LHQ kêu gọi các bên liên quan kiềm chế tối đa, chấm dứt các hành động tấn công gây thương vong cho dân thường và gây bất ổn toàn khu vực. Liên minh châu Âu (EU) đã kịch liệt chỉ trích các vụ bắn rocket vào Israel, đồng thời bày tỏ sự đau xót trước con số dân thường thương vong, trong đó có cả trẻ em, do các cuộc không kích của Israel và yêu cầu đặt an toàn của người dân lên hàng đầu. Tuyên bố của EU cũng nhấn mạnh 28 nước thành viên của khối kêu gọi các bên kiềm chế nhằm tránh thương vong và lập lại ổn định, đồng thời nỗ lực tối đa nhằm đạt được một lệnh ngừng bắn ngay lập tức.

Người phát ngôn Nhà Trắng Josh Earnest tuyên bố Mỹ lên án các vụ tấn công bằng rocket của Hamas vào Israel và khẳng định ủng hộ quyền tự vệ của Israel, song đồng thời bày tỏ quan tâm tới hoàn cảnh của người dân trong giao tranh giữa Israel và Hamas. Ông Earnest hối thúc Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu duy trì kênh ngoại giao với Palestine để giải quyết cuộc khủng hoảng hiện nay. Trong khi đó, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ Jen Psaki cho biết, Washington kêu gọi Tổng thống Palestine Abbas thực hiện mọi hành động trong quyền hạn của mình để ngăn chặn các cuộc tấn công bằng rocket và chấm dứt bạo lực.

Đỗ Cao (tổng hợp)

Tin cùng chuyên mục