ISIL chiếm đóng mỏ khí đốt Syria, giết 23 lính canh

Press TV ngày 18-7 đưa tin, lực lượng phiến quân thuộc Tổ chức nhà nước Hồi giáo Iraq và vùng cận Đông (ISIL) đã đánh chiếm mỏ khí đốt Sha’ar ở thành phố Homs, phía Tây Syria, giết chết 23 lính canh đang làm nhiệm vụ ở đây. Phía ISIL, có 15 phiến quân bị thiệt mạng.
ISIL chiếm đóng mỏ khí đốt Syria, giết 23 lính canh

(SGGPO).- Press TV ngày 18-7 đưa tin, lực lượng phiến quân thuộc Tổ chức nhà nước Hồi giáo Iraq và vùng cận Đông (ISIL) đã đánh chiếm mỏ khí đốt Sha’ar ở thành phố Homs, phía Tây Syria, giết chết 23 lính canh đang làm nhiệm vụ ở đây. Phía ISIL, có 15 phiến quân bị thiệt mạng.

340 người gồm thành viên thuộc lực lượng chính quyền Syria, kỹ sư và công nhân mắc kẹt trong mỏ khí đốt này khi vụ tấn công xảy ra, 30 công nhân hầm mỏ đã kịp thời trốn thoát.

Chính quyền Syria đã xác nhận vụ tấn công và cho biết quân đội chính phủ sẽ mở một cuộc phản công để giành lại cơ sở khai thác khí đốt này.

Hơn 1 tháng nay, ngoài chiếm đóng phần lớn khu vực phía Bắc Iraq, ISIL đã kiểm soát được toàn bộ tỉnh Deir Ezzor giàu dầu mỏ của Syria.

ISIL chiếm đóng mỏ khí đốt Syria, giết 23 lính canh ảnh 1

Phiến quân ISIL ở Syria

NHƯ QUỲNH

>> Iraq: Bạo lực, bế tắc chính trị còn kéo dài

Tin cùng chuyên mục