Quân đội Ukraine ngừng tấn công miền Đông

Hãng AP ngày 1-8 đưa tin, các đại diện của Nga, Ukraine và Tổ chức an ninh và hợp tác châu Âu (OSCE), với đại diện Cộng hòa nhân dân Donetsk tự xưng, đã đồng ý bảo đảm an toàn cho các chuyên gia quốc tế tiếp cận hiện trường vụ rơi máy bay mang số hiệu MH17 của Malaysia Airlines.

Hãng AP ngày 1-8 đưa tin, các đại diện của Nga, Ukraine và Tổ chức an ninh và hợp tác châu Âu (OSCE), với đại diện Cộng hòa nhân dân Donetsk tự xưng, đã đồng ý bảo đảm an toàn cho các chuyên gia quốc tế tiếp cận hiện trường vụ rơi máy bay mang số hiệu MH17 của Malaysia Airlines.

Thỏa thuận đạt được trong bối cảnh quân đội Ukraine công bố một ngày tạm ngưng tấn công lực lượng chống đối, nhằm đáp lại kêu gọi của LHQ tạo hành lang an toàn cho tiến trình điều tra vụ tai nạn máy bay MH17.

Các bên cũng nhất trí cần nhanh chóng thả các con tin bị bắt trong các cuộc xung đột ở miền Đông Ukraine, khẳng định đây là một bước tiến quan trọng để tiến tới thỏa thuận ngừng bắn lâu dài. Vào ngày 31-7, lần đầu tiên các chuyên gia quốc tế Australia và Hà Lan mới tiếp cận được hiện trường tai nạn nhờ thiết lập một tuyến đường riêng tránh các cuộc giao tranh.

THANH HẰNG

Tin cùng chuyên mục