Động đất tại Trung Quốc, hơn 350 người chết và mất tích

Theo Tân Hoa Xã, vào lúc 16 giờ 30 (giờ Bắc Kinh) ngày 3-8 đã xảy ra trận động đất mạnh 6,5 độ richter tại Tây Nam tỉnh Vân Nam. Thông tin ban đầu cho biết có ít nhất 175 người chết, 180 người khác mất tích và hơn 1.400 người bị thương. Tâm trận động đất ở độ sâu 12km tại thị trấn Long Đầu Sơn, cách huyện Lỗ Điện, thành phố Chiêu Thông 23km.
Động đất tại Trung Quốc, hơn 350 người chết và mất tích

Theo Tân Hoa Xã, vào lúc 16 giờ 30 (giờ Bắc Kinh) ngày 3-8 đã xảy ra trận động đất mạnh 6,5 độ richter tại Tây Nam tỉnh Vân Nam. Thông tin ban đầu cho biết có ít nhất 175 người chết, 180 người khác mất tích và hơn 1.400 người bị thương. Tâm trận động đất ở độ sâu 12km tại thị trấn Long Đầu Sơn, cách huyện Lỗ Điện, thành phố Chiêu Thông 23km.

Nỗ lực cứu người trong đống đổ nát

Nỗ lực cứu người trong đống đổ nát

Trận động đất gây chấn động gần như toàn tỉnh Vân Nam, một phần các tỉnh lân cận là Quý Châu và Tứ Xuyên. Hầu hết mọi người vội vã ra khỏi các tòa nhà cao tầng để xuống đường. Điện bị cắt, dịch vụ viễn thông bị ảnh hưởng và thật khó để tiếp cận những người ở gần tâm trận động đất vì sóng điện thoại bị ngắt. Con đường dẫn đến thị trấn Long Đầu Sơn bị hư hại trong một vụ lở đất trước khi trận động đất và giao thông vẫn chưa được nối lại. Chính quyền thành phố Chiêu Thông đã cử hơn 300 cảnh sát và nhân viên cứu hỏa đến các khu vực bị động đất. Tỉnh Vân Nam cũng đã cử 392 nhân viên cứu hộ và 12 chó nghiệp vụ tìm người mất tích. Các nhà chức trách đã đưa 2.000 lều, 3.000 giường gấp, 3.000 mền và 3.000 áo khoác đến khu vực động đất. Lỗ Điện có dân số 265.900 trong bảy thị trấn của mình.

Chiêu Thông cách Côn Minh, thủ phủ của tỉnh Vân Nam khoảng 300km, nằm trên vành đai động đất. Vào tháng 9-2012, một trận động đất 5,7 độ richter xảy ra tại Vân Nam đã làm hơn 80 người chết và bị thương hơn 800 người. Năm 1974, một trận động đất 7,1 độ richter cũng xảy ra ở khu vực này làm hơn 1.400 người tử vong.

HUY QUỐC

Tin cùng chuyên mục