Trung Quốc: 381 người thiệt mạng trong trận động đất tại Vân Nam

Tân Hoa xã đưa tin, tính đến sáng nay, 4-8, đã có 381 người thiệt mạng, gần 2.000 người bị thương, hơn 12.000 ngôi nhà bị phá hủy và 30.000 ngôi nhà khác bị hư hại nặng trong trận động đất mạnh 6,5 độ richter xảy ra chiều qua, 3-8, tại huyện Lỗ Điện, thành phố Chiêu Thông, tỉnh Vân Nam, Tây Nam Trung Quốc.
Trung Quốc: 381 người thiệt mạng trong trận động đất tại Vân Nam

(SGGPO).- Tân Hoa xã đưa tin, tính đến sáng nay, 4-8, đã có 381 người thiệt mạng, gần 2.000 người bị thương, hơn 12.000 ngôi nhà bị phá hủy và 30.000 ngôi nhà khác bị hư hại nặng trong trận động đất mạnh 6,5 độ richter xảy ra chiều qua, 3-8, tại huyện Lỗ Điện, thành phố Chiêu Thông, tỉnh Vân Nam, Tây Nam Trung Quốc.

Trước đó, Cơ quan khảo sát địa chất Mỹ (USGS) cho biết, trận động đất mạnh 6,1 độ richter và tâm chấn ở độ sâu 10km. Đây là cơn địa chấn mạnh nhất từng tấn công tỉnh Vân Nam trong 14 năm qua.

Hiện nay, giao thông tại khu vực này đang bị ngưng trệ do trận động đất gây sụp lún nhiều đường sá khiến công tác cứu hộ gặp nhiều khó khăn. Lực lượng quân đội Trung Quốc cũng đã đưa hơn 57.200 cư dân di chuyển đến địa điểm an toàn. 

>> Một số hình ảnh về công tác cứu hộ sau trận động đất:

 PHƯƠNG NAM 

>> Động đất tại Trung Quốc, hơn 350 người chết và mất tích 

Tin cùng chuyên mục