Israel và Hamas đồng ý ngừng bắn 72 giờ

Theo AFP, vào ngày 5-8, phía Israel và lực lượng Hamas đồng ý ngừng bắn 72 giờ tại Dải Gaza vì lý do nhân đạo. Hành động này diễn ra sau khi phía Israel chấp nhận ngồi vào bàn đàm phán với phái đoàn Palestine do Hamas dẫn đầu tại Cairo, Ai Cập.

Theo AFP, vào ngày 5-8, phía Israel và lực lượng Hamas đồng ý ngừng bắn 72 giờ tại Dải Gaza vì lý do nhân đạo. Hành động này diễn ra sau khi phía Israel chấp nhận ngồi vào bàn đàm phán với phái đoàn Palestine do Hamas dẫn đầu tại Cairo, Ai Cập.

Cuộc họp được tổ chức theo sáng kiến của Ai Cập nhằm thuyết phục Israel và Hamas có thỏa thuận ngừng bắn mới sau khi thỏa thuận ngừng bắn 72 giờ trước đó đã bị phá vỡ. Phía Israel tuyên bố nếu lệnh ngừng bắn được Hamas tôn trọng, việc hiện diện quân sự tại Gaza sẽ không còn cần thiết.

Tổng thư ký LHQ Ban Ki-moon đã hoan nghênh động thái mới của hai bên. Ông Ban Ki-moon yêu cầu các bên tôn trọng lệnh ngừng bắn để đảm bảo việc nối lại nguồn cung thực phẩm cho 270.000 người Palestine trú ẩn tại các trường học.

PHƯƠNG NAM

- Israel ngừng bắn nhân đạo ở Dải Gaza trong 7 giờ

Tin cùng chuyên mục