ISIL giết 500 người Yazidis

(SGGPO).- Hãng AP ngày 11-8 đưa tin, tổ chức nhà nước Hồi giáo Iraq và vùng cận Đông (ISIL) đã giết 500 người thuộc cộng đồng Yazidi, trong đó có phần đông là phụ nữ và trẻ em.
ISIL giết 500 người Yazidis

(SGGPO).- Hãng AP ngày 11-8 đưa tin, tổ chức nhà nước Hồi giáo Iraq và vùng cận Đông (ISIL) đã giết 500 người thuộc cộng đồng Yazidi, trong đó có phần đông là phụ nữ và trẻ em.

Theo Reuters, có một số nạn nhân đã bị ISIL chôn sống tại khu vực Sinjar. 300 phụ nữ trong số đó đã bị bắt cóc làm nô lệ. Yazidi là một cộng đồng thiểu số tại Iraq theo dòng Suni. Thống kê cho thấy, đang có khoảng 40.000 người Yazidi đang bị mắc kẹt tại núi Sinjar. Cộng đồng này đã bị ISIL bao vây tại các ngôi làng ở Koja. Hatimiya và Qaboshi. ISIL đã đe dọa họ nếu muốn sống sót thì không được rời khỏi các ngôi làng. Nếu không, sẽ bị tàn sát ngay lập tức.

Sau khi Mỹ tiến hành không kích Iraq để hỗ trợ Baghdad chống lại ISIL, Ngoại trưởng Pháp Laurent Fabius cho biết đang tham vấn các đối tác trong Liên minh châu Âu (EU) và cân nhắc cung cấp vũ khí cho người Kurd tại Iraq chiến đấu chống lực lượng này.

Trẻ em và phụ nữ Yazidi là nạn nhân trong cuộc tàn sát của ISIL

PHƯƠNG NAM

>> Mỹ không kích ISIL ở Iraq

>> Hơn 30.000 người Iraq bị kẹt trong núi vì bị ISIL đe dọa 

>> ISIL chiếm con đập lớn nhất ở Iraq

>> ISIL chiếm đóng mỏ khí đốt Syria, giết 23 lính canh

>> Iraq: Bạo lực, bế tắc chính trị còn kéo dài

>> ISIL thành lập nhà nước Hồi giáo mới 


Tin cùng chuyên mục