Mỹ chuyển vũ khí cho người Kurd ở Iraq

Theo Fox News, chính quyền Washington ngày 12-8 cho biết đang gấp rút chuyển vũ khí cho lực lượng người Kurd để chống lại lực lượng thuộc Tổ chức nhà nước Hồi giáo Iraq và vùng cận Đông (ISIL). Cùng ngày, Mỹ cũng thông báo sẽ không mở rộng chiến dịch không kích ở Iraq đang vấp phải sự phản đối của quốc tế vì nhiều khả năng gây hại cho người dân vô tội.

Ngày 12-8, Tổng thống Iraq Fouad Masoum đã yêu cầu Phó Chủ tịch Quốc hội Haider Al-Abadi, người được ông đề cử làm thủ tướng nước này tiến hành thành lập chính phủ. Trước đó, Tổng thư ký LHQ Ban Ki moon và Tổng thống Mỹ Obama ngày 12-8 đã lên tiếng ủng hộ quyết định của Tổng thống Iraq Fouad Masoum đề cử Phó Chủ tịch Quốc hội Haider Al-Abadi làm thủ tướng nước này. Ông Ban Ki moon kêu gọi Thủ tướng được đề cử Al-Abadi thành lập một chính phủ mới với thành phần rộng rãi các đại diện của cộng đồng dân cư và tôn giáo ở Iraq.

HÀ NHI

Tin cùng chuyên mục