Cuba gửi nhân viên y tế đến Tây Phi hỗ trợ đối phó Ebola

Cuba gửi nhân viên y tế đến Tây Phi hỗ trợ đối phó Ebola

(SGGPO).- Los Angeles Times ngày 13-9 đưa tin, Chính phủ Cuba thông báo sẽ gửi 165 nhân viên y tế gồm 62 bác sĩ và 103 y tá đến các điểm nóng của dịch bệnh Ebola tại Tây Phi để hỗ trợ công tác chăm sóc, điều trị.

Bộ trưởng Y tế Cuba, bác sĩ Roberto Morales Ojeda cho biết, đây là nỗ lực của Cuba trong việc phối hợp cùng Tổ chức Y tế thế giới (WHO) để dập tắt dịch Ebola đang ngày càng lan rộng ở khu vực Tây Phi.

Theo ông Roberto Morales Ojeda, 165 nhân viên y tế trên sẽ đến 3 nước được xem là ổ dịch gồm Sierra Leone, Guinea và Liberia.

Theo số liệu mới nhất từ WHO, số ca tử vong do virus Ebola đã là 2.400 người. Trong khi đó, số người được xác nhận mắc virus trên là 4.784 người. Tuy nhiên, WHO cũng cho biết có những trường hợp nhiễm virus, thậm chí đã tử vong mà tổ chức này chưa cập nhật được. Vì thế, số liệu thực tế có thể lớn hơn rất nhiều. Hiện công tác nghiên cứu tìm vaccine chống Ebola đang được ưu tiên.

Kiểm tra người bị nghi nhiễm virus Ebola tại Guinea.

NHƯ QUỲNH

>> Italia thử nghiệm vaccine kháng virus Ebola

>> Nguy cơ lây nhiễm Ebola từ động vật

>> LHQ đề ra mục tiêu trong 9 tháng chấm dứt lây lan dịch Ebola

Tin cùng chuyên mục