IS sử dụng vũ khí hóa học ở Iraq

Đài Tiếng nói nước Nga ngày 16-9 đưa tin các chiến binh của Nhà nước Hồi giáo (IS) đã pháo kích bằng đạn chứa clo vào khu vực đông dân tại một thành phố cách thủ đô Baghdad (Iraq) 80km về phía Bắc. Hàng chục người bị trúng khí độc phải nhập viện.

Đài Tiếng nói nước Nga ngày 16-9 đưa tin các chiến binh của Nhà nước Hồi giáo (IS) đã pháo kích bằng đạn chứa clo vào khu vực đông dân tại một thành phố cách thủ đô Baghdad (Iraq) 80km về phía Bắc. Hàng chục người bị trúng khí độc phải nhập viện.

Hiện IS đã rút xe tăng khỏi nhiều trụ sở của lực lượng này tại các tỉnh Aleppo và Raqqa của Syria, đồng thời chuyển vũ khí tới các địa điểm an toàn hơn. Theo kênh truyền hình Al-Manar, IS đang tái triển khai lực lượng tại các khu vực mà họ kiểm soát tại Syria do lo sợ các cuộc không kích của liên minh quốc tế. Các tay súng IS cũng bắt đầu rút khỏi các khu vực bên trong và xung quanh của tỉnh Anbar, miền Tây. Theo ông Hisham Al-Hashimi, chuyên gia về các nhóm phiến quân vũ trang tại Trung tâm Nghiên cứu chiến lược Al-Nahrain, IS đang áp dụng các chiến thuật mới nhằm đối phó với các hành động quân sự của quốc tế, trong đó có việc ẩn náu trong các kênh mương và ngụy trang nhằm trốn tránh các máy bay chiến đấu.

VIỆT LÊ

Tin cùng chuyên mục