Tấn công khủng bố ở Paris, 12 người chết

Ít nhất 12 người chết và 10 người bị thương (trong đó 4 người bị thương nặng) khi các tay súng tràn vào tòa soạn tờ báo Charlie Hebdo ở Paris, Pháp đầu giờ chiều (giờ địa phương, khoảng 17 giờ 30 giờ Việt Nam).
Tấn công khủng bố ở Paris, 12 người chết

Ít nhất 12 người chết và 10 người bị thương (trong đó 4 người bị thương nặng) khi các tay súng tràn vào tòa soạn tờ báo Charlie Hebdo ở Paris, Pháp đầu giờ chiều (giờ địa phương, khoảng 17 giờ 30 giờ Việt Nam).

2 tay súng khủng bố tấn công tòa soạn báo Charlie Hebdo

Hiện trường vụ khủng bố

Theo CNN, Tổng thống Pháp Francois Hollande cho biết: “Không nghi ngờ gì nữa, đây là vụ tấn công khủng bố”. Ông Hollande cũng đã triệu tập phiên họp khẩn của nội các Pháp. Chính phủ Pháp đã nâng báo động an ninh lên mức cao nhất. Tổng thống Hollande và các quan chức cũng đã đến hiện trường vụ tấn công.

Theo các nhân chứng tại tòa nhà đối diện tòa soạn tờ báo, họ thấy 2 tay súng mặc đồ đen mang súng Kalasnikov bước vào trụ sở tờ báo. 2 tay súng này sau đó rút ra xe đồng bọn chờ sẵn tiếp tục xả súng trên đường phố. Khi cảnh sát đuổi theo, chúng đã xả súng làm 2 cảnh sát bị thương và sau đó chặn cướp một chiếc xe khác tẩu thoát. Nhân chứng còn nghe 2 tay súng hô vang “Allahu Akbar” (Thượng đế vĩ đại). Tờ báo Charlie Hebbo cách đây 3 năm từng bị đốt do đăng ảnh biếm họa tiên tri Mohammed.

Thủ tướng Anh David Cameron gọi hành động khủng bố tại Paris là “bệnh hoạn” đồng thời tuyên bố nước Anh ủng hộ Pháp chống khủng bố và bảo vệ tự do báo chí.

KHÁNH MINH

Tin cùng chuyên mục