Mỹ - Cuba: Sắp tổ chức đàm phán về bình thường hóa quan hệ

Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết, nước này và Cuba sẽ tổ chức cuộc gặp đầu tiên bàn về việc bình thường hóa quan hệ ngoại giao và vấn đề nhập cư trong hai ngày 21 và 22-1 tại La Habana, Cuba.

Hiện các doanh nghiệp Mỹ đang nỗ lực vận động chính phủ bãi bỏ hoàn toàn cấm vận đối với Cuba, hướng tới mục tiêu giành được thị phần lớn hơn trong việc tiếp cận thị trường đảo quốc Caribe này. Tổng thống Mỹ Barack Obama cam kết sẽ định hướng các bộ ngành liên quan tiến hành các biện pháp nhằm cho phép các công ty Mỹ bán vật liệu, trang thiết bị xây dựng và nông nghiệp cho các nhà thầu và đơn vị viễn thông tư nhân hoạt động tại Cuba.

Ngày 8-1, tổ chức đối lập Ủy ban Nhân quyền và Hòa giải quốc gia Cuba (CCDHRN) cho biết, số tù nhân chính trị mà La Habana trả tự do theo thỏa thuận tái lập quan hệ ngoại giao với Mỹ đã lên tới 35.

KHÁNH HƯNG

- Cuba phóng thích thêm các tù nhân Mỹ

Tin cùng chuyên mục