Australia kêu gọi Indonesia xét lại án tử hình 2 công dân Australia

Ngày 23-1, Australia kêu gọi Indonesia xem xét lại án tử hình đối với 2 công dân Australia phạm tội buôn bán ma túy bị bắt ở Bali năm 2005 vì tìm cách vận chuyển 8kg heroin về Australia.

Ngày 23-1, Australia kêu gọi Indonesia xem xét lại án tử hình đối với 2 công dân Australia phạm tội buôn bán ma túy bị bắt ở Bali năm 2005 vì tìm cách vận chuyển 8kg heroin về Australia.

Thủ tướng Australia Tony Abbott cho biết, Australia sẽ tiếp tục nỗ lực hết sức thông qua các kênh hiệu quả nhất nhằm ngăn Indonesia thực thi án tử hình đối với 2 công dân Myuran Sukumaran và Andrew Chan vì đã cải tạo tốt. Tuần trước, Indonesia đã tử hình 6 đối tượng buôn bán ma túy, trong đó có 5 người nước ngoài.

Brazil và Hà Lan đã triệu hồi đại sứ tại Jakarta trong khi Nigeria cũng triệu Đại sứ Indonesia tại Abuja tới để phản đối quốc gia Đông Nam Á này tử hình công dân của họ.

HẠNH XUÂN

Tin cùng chuyên mục