Bà Clinton vẫn được ủng hộ

Trước các cáo buộc cho rằng bà Hillary Clinton đã sử dụng email riêng thay vì email công khi còn là Ngoại trưởng Mỹ, nhiều người Mỹ ủng hộ bà đã lên tiếng cho rằng bà vẫn sử dụng email của chính phủ để thư từ cho các đồng nghiệp và đảm bảo rằng vẫn còn bản sao được giữ lại trên các máy chủ của Chính phủ Mỹ để đối chiếu.

Trước các cáo buộc cho rằng bà Hillary Clinton đã sử dụng email riêng thay vì email công khi còn là Ngoại trưởng Mỹ, nhiều người Mỹ ủng hộ bà đã lên tiếng cho rằng bà vẫn sử dụng email của chính phủ để thư từ cho các đồng nghiệp và đảm bảo rằng vẫn còn bản sao được giữ lại trên các máy chủ của Chính phủ Mỹ để đối chiếu.

Cùng lúc đó, bà Clinton viết trên Twitter đã yêu cầu Bộ Ngoại giao Mỹ công bố các bức email của bà sử dụng các địa chỉ email của Chính phủ Mỹ. Ngoại trưởng Mỹ John Kerry cho biết, Bộ Ngoại giao Mỹ sẽ sớm công bố các email của bà Clinton. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ Marie Harf cho rằng việc sử dụng email riêng không bị cấm, miễn là bà Clinton có lưu tất cả những email của mình và gửi lại cho Bộ Ngoại giao.

HUY QUỐC

Tin cùng chuyên mục