Tổng thống Venezuela muốn mở rộng quyền lực

Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro đáp lại lệnh trừng phạt mới của Mỹ bằng cách yêu cầu các nhà lập pháp trao quyền lớn hơn cho ông để chống chủ nghĩa đế quốc.

Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro đáp lại lệnh trừng phạt mới của Mỹ bằng cách yêu cầu các nhà lập pháp trao quyền lớn hơn cho ông để chống chủ nghĩa đế quốc.

Theo Reuters, trong một bài phát biểu trước quốc hội, ông Maduro lên án Washington áp đặt lệnh trừng phạt nhắm vào các quan chức hàng đầu Venezuela. Tổng thống Maduro cho biết ông sẽ sử dụng một luật chống đế quốc mới để đảm bảo Venezuela không bao giờ mất cảnh giác trước các mối đe dọa từ Chính phủ Mỹ. Ông khẳng định Venezuela sẽ có thể tự chuẩn bị về mặt kinh tế, tài chính và thương mại đối đầu với bất cứ loại phong tỏa nào của Mỹ. Ông Maduro tuyên bố rằng quân đội sẽ tăng cường cảnh giác để đảm bảo rằng Mỹ  không bao giờ có thể chạm vào đất nước dầu mỏ Nam Mỹ này. Trong một động thái ủng hộ Tổng thống Venezuela, nguyên Chủ tịch Cuba Fidel Castro đã ca ngợi ông Maduro “có bài diễn văn thông minh và can đảm để chống lại các kế hoạch tàn bạo của Chính phủ Mỹ” sau khi Mỹ xem Venezuela là mối đe dọa an ninh quốc gia của Mỹ.

KHÁNH MINH

Tin cùng chuyên mục