Venezuela tập trận đáp trả Mỹ

Ngày 15-3, Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro tuyên bố nước này bắt đầu cuộc tập trận kéo dài 10 ngày với sự tham gia của 100.000 quân cùng nhiều loại tên lửa và xe tăng. Ngoài ra còn có 20.000 nhân viên dân sự tham gia nhiều khâu hậu cần cho cuộc tập trận.

Ngày 15-3, Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro tuyên bố nước này bắt đầu cuộc tập trận kéo dài 10 ngày với sự tham gia của 100.000 quân cùng nhiều loại tên lửa và xe tăng. Ngoài ra còn có 20.000 nhân viên dân sự tham gia nhiều khâu hậu cần cho cuộc tập trận.

Cuộc tập trận diễn ra trong bối cảnh Mỹ vừa xem Venezuela là “mối đe dọa an ninh quốc gia” của Mỹ cùng lệnh cấm vận hàng loạt quan chức cấp cao Venezuela. Tổng thống Maduro cũng đã cáo buộc Washington ủng hộ lực lượng đối lập âm mưu đảo chính, trong đó có cả ném bom dinh tổng thống Venezuela. Phía Mỹ đã bác bỏ cáo buộc này.

Trước đó, ngoại trưởng 12 nước thuộc Liên minh các nước Nam Mỹ (UNASUR) trong phiên họp tại Qito, thủ đô Ecuador, đã ra tuyên bố phản đối Mỹ xem Venezuela là đe dọa an ninh của Mỹ và kêu gọi Washington hủy bỏ quyết định này.

KHÁNH MINH

Tin cùng chuyên mục