Kêu gọi ngừng bắn ở Yemen

Liên hiệp quốc và Nga ngày 5-4 đã kêu gọi ngừng bắn ở Yemen để thực hiện công tác nhân đạo. Theo Reuters, cuộc không kích phiến quân Houthi ở Yemen do Liên minh Ảrập - dẫn đầu là Saudi Arabia, ngày càng ác liệt bất chấp Hội Chữ thập đỏ quốc tế kêu gọi ngừng bắn trong 24 giờ để mở đường cho viện trợ nhân đạo.

Liên hiệp quốc và Nga ngày 5-4 đã kêu gọi ngừng bắn ở Yemen để thực hiện công tác nhân đạo. Theo Reuters, cuộc không kích phiến quân Houthi ở Yemen do Liên minh Ảrập - dẫn đầu là Saudi Arabia, ngày càng ác liệt bất chấp Hội Chữ thập đỏ quốc tế kêu gọi ngừng bắn trong 24 giờ để mở đường cho viện trợ nhân đạo.

Hội đồng bảo an LHQ cũng đã nhóm họp để thảo luận về dự thảo nghị quyết của Nga. Dự thảo yêu cầu ngừng không kích để các nước di tản công dân khỏi Yemen và thực hiện nhiệm vụ nhân đạo.

Theo nhận định của Hội Chữ thập đỏ quốc tế, tình hình nhân đạo ở Yemen ngày càng tồi tệ khi nhiều người bị thương không đủ thuốc men để cứu chữa và các bệnh viện bị quá tải. LHQ cho biết, hơn 500 người đã thiệt mạng trong hai tuần qua sau các cuộc không kích và gần 1.700 người bị thương.

Chuẩn tướng Ahmed al-Asiri, người phát ngôn của liên minh Ảrập cho rằng, viện trợ sẽ chỉ có tác dụng khi liên minh có thể thiết lập các điều kiện an toàn để đảm bảo rằng hàng viện trợ đến với người dân.

HUY QUỐC

Tin cùng chuyên mục