Hy Lạp bác tin chuẩn bị phá sản

Tối 14-4, hãng tin Reuters đưa tin Văn phòng Thủ tướng Hy Lạp bác bỏ tin mà tờ Financial Times (FT) của Anh trước đó đưa rằng Athens chuẩn bị cho việc phá sản nếu không đạt được thỏa thuận với các chủ nợ vào cuối tháng này.

Tối 14-4, hãng tin Reuters đưa tin Văn phòng Thủ tướng Hy Lạp bác bỏ tin mà tờ Financial Times (FT) của Anh trước đó đưa rằng Athens chuẩn bị cho việc phá sản nếu không đạt được thỏa thuận với các chủ nợ vào cuối tháng này.

Thông cáo nêu rõ: “Hy Lạp không hề chuẩn bị cho việc mất khả năng chi trả và các định chế cho vay cũng vậy. Các cuộc thương lượng tiến triển nhanh chóng theo hướng các bên hài lòng”. Trước đó, FT đưa tin Athens đã quyết định không trả Quỹ Tiền tệ quốc tế (IMF) - một trong 3 chủ nợ quốc tế của Hy Lạp, trong tháng 5 và tháng 6 số tiền 2,5 tỷ EUR, nếu không đạt được thỏa thuận.

Trong khi đó, theo lịch trả nợ, Athens cần thanh toán cho IMF 203 triệu EUR vào ngày 1-5, 770 triệu EUR vào ngày 12-5 và 1,6 tỷ EUR trong tháng 6.

MINH CHÂU

Tin cùng chuyên mục