Thái Lan phát hiện mộ tập thể người tị nạn Myanmar và Bangladesh

Ngày 1-5, nhà chức trách Thái Lan đã phát hiện một mộ tập thể lớn trong một khu rừng hoang ở tỉnh Songkhla, giáp biên giới Malaysia, được cho là nơi chôn cất người tị nạn đến từ Myanmar và Bangladesh.

Ngày 1-5, nhà chức trách Thái Lan đã phát hiện một mộ tập thể lớn trong một khu rừng hoang ở tỉnh Songkhla, giáp biên giới Malaysia, được cho là nơi chôn cất người tị nạn đến từ Myanmar và Bangladesh.

Theo Bangkok Post, có 32 ngôi mộ và các thi thể đều đã phân rữa, trong đó 4 thi thể được khai quật để chuyển đi giám định pháp y. Những người này có thể bị bỏ đói hoặc chết vì dịch bệnh. Theo một báo cáo cảnh sát trưởng Thái Lan Somyot Pumpunmuang nhận được, vẫn còn hơn 20 thi thể nữa trong nhóm người tị nạn này chưa được tìm thấy. Duy nhất một người đàn ông Bangladesh sống sót trong tình trạng sức khỏe rất kém và đã được đưa tới một bệnh viện gần thị trấn biên giới Padang Besar để điều trị. Nhóm buôn người có thể đã bỏ lại người đàn ông Bangladesh nói trên khi vận chuyển người tị nạn Rohingya qua biên giới Malaysia 2 ngày trước đó.

HẠNH XUÂN

Tin cùng chuyên mục