1.000 người châu Âu bị mất tích sau động đất tại Nepal

Ngày 1-5, gần một tuần sau trận động đất kinh hoàng 7,9 độ richter, người đứng đầu phái bộ Liên minh châu Âu (EU) tại Nepal cho hay có khoảng 1.000 công dân của EU vẫn đang mất tích tại Nepal và 12 người được xác nhận đã tử vong. Những người này đa số là khách du lịch tại dãy núi Langtang gần tâm chấn hoặc trong khu vực Everest.

Trong khi đó, thông tin từ Đoàn công tác của Đại sứ quán Việt Nam đang làm nhiệm vụ trợ giúp người Việt tại thủ đô Kathmandu của Nepal, đa số người Việt bị kẹt tại Nepal sau trận động đất đã an toàn ở Kathmandu.

Trong diễn biến liên quan, theo PTI, chính quyền bang Uttarakhand, miền Bắc Ấn Độ, đã đề nghị đơn vị tình báo cảnh sát của bang này chú ý đến khả năng xảy ra tình trạng di cư ồ ạt từ Nepal. Tính đến ngày 1-5, số người chết trong trận động đất đã tăng lên hơn 6.200 người, 13.932 người bị thương, 148.329 ngôi nhà bị phá hủy.

HẠNH XUÂN

- Động đất ở Nepal gây tổn thất lớn về người và di sản

Tin cùng chuyên mục