Thái Lan xét xử cựu Thủ tướng Yingluck Shinawatra

Hãng AP đưa tin, hôm nay (19-5), phiên tòa đầu tiên xét xử cựu Thủ tướng Thái Lan Yingluck Shinawatra về những sai phạm trong chương trình trợ giá gạo sẽ diễn ra.

Hãng AP đưa tin, hôm nay (19-5), phiên tòa đầu tiên xét xử cựu Thủ tướng Thái Lan Yingluck Shinawatra về những sai phạm trong chương trình trợ giá gạo sẽ diễn ra.

Bà Yingluck bị cáo buộc xao lãng trách nhiệm, gây thiệt hại nghiêm trọng cho kinh tế khi làm thất thoát hàng tỷ USD tiền ngân sách. Nữ thủ tướng đầu tiên của Thái Lan không bị buộc tội tham nhũng nhưng bị cáo buộc không có biện pháp ngăn chặn tham nhũng trong chương trình trợ giá gạo. Nếu bị kết tội, bà Yingluck có thể lãnh án 10 năm tù giam. Theo chương trình trợ giá gạo, chính phủ của bà Yingluck thu mua gạo của nông dân với giá cao gấp đôi thị trường. Việc này dẫn đến một lượng lớn gạo tồn và tác động mạnh vào nền xuất khẩu gạo Thái Lan.

Paul Chambers, Giám đốc Trung tâm nghiên cứu các vấn đề Đông Nam Á tại Chiang Mai (Thái Lan), nhận định việc đưa ra xét xử bà Yingluck là động thái mới nhất của chính quyền quân sự Thái Lan trong nỗ lực loại bỏ vĩnh viễn gia tộc Shinawatra ra khỏi đời sống chính trị của quốc gia Đông Nam Á.

CAO VĂN

Tin cùng chuyên mục