Hàn Quốc phát hiện thêm 3 trường hợp nhiễm MERS

Ngày 1-6, Bộ Y tế và Phúc lợi Hàn Quốc cho biết đã phát hiện thêm 3 trường hợp nhiễm hội chứng suy hô hấp cấp vùng Trung Đông (MERS), nâng tổng số ca nhiễm lên 18 người. 3 trường hợp này đều tiếp xúc và lây nhiễm trực tiếp từ bệnh nhân MERS đầu tiên trong 3 ngày từ ngày 15-5 tại bệnh viện, nơi bệnh nhân này đến khám.

Ngày 1-6, Bộ Y tế và Phúc lợi Hàn Quốc cho biết đã phát hiện thêm 3 trường hợp nhiễm hội chứng suy hô hấp cấp vùng Trung Đông (MERS), nâng tổng số ca nhiễm lên 18 người. 3 trường hợp này đều tiếp xúc và lây nhiễm trực tiếp từ bệnh nhân MERS đầu tiên trong 3 ngày từ ngày 15-5 tại bệnh viện, nơi bệnh nhân này đến khám.

MERS là một loại bệnh hô hấp do virus gây ra, còn khá mới đối với con người. Kể từ khi trường hợp thứ nhất được ghi nhận ở Saudi Arabia năm 2012, đến nay đã phát hiện 1.154 trường hợp tại 24 nước trên thế giới. Hiện chưa có vaccine phòng ngừa hay thuốc đặc trị đối với căn bệnh có tỷ lệ tử vong cao hơn 40% này.

VIỆT LÊ

Tin cùng chuyên mục