Lật tàu du lịch chở 458 người tại Trung Quốc: 15 người được cứu sống, 5 người chết

Ngày 2-6, tờ Chinna Daily đưa tin lực lượng cứu hộ Trung Quốc đã cứu được 15 người, tìm thấy 5 thi thể của nạn nhân trong vụ lật tàu du lịch Ngôi sao phương Đông chở 458 người trên sông Trường Giang. Hiện còn hơn 400 người mất tích.

Hầu hết các nạn nhân được cho là kẹt bên trong thân tàu. Các nhân viên cứu hộ nghe thấy tiếng kêu cứu ở bên trong. Công tác cứu hộ diễn ra khẩn trương. Hơn 2.100 binh sĩ, cảnh sát; 1.000 dân thường; hơn 150 tàu và 140 thợ lặn đã được điều động tham gia công tác cứu hộ. Thủ tướng Trung Quốc Lý Khắc Cường đã tới tận hiện trường để chỉ đạo tìm kiếm, cứu hộ nạn nhân. Thuyền trưởng và máy trưởng đã bị cảnh sát bắt giữ phục vụ công tác điều tra.

Tàu du lịch Ngôi sao phương Đông dài 76,5m, có 4 tầng, trọng tải 2.000 tấn và có khả năng chở 534 người. Tàu khởi hành từ TP Nam Kinh đi Trùng Khánh, đến địa phận huyện Giám Lợi, tỉnh Hồ Bắc thì gặp thời tiết xấu và bị lật sau khi gặp lốc xoáy. Khi gặp nạn, trên tàu có 405 hành khách, đa phần là khách hàng của Công ty lữ hành Shanghai Xiehe, 5 nhân viên của công ty lữ hành và 46 thuyền viên.

CAO VĂN

- Thông tin liên quan:

>> Chìm tàu chở 458 người trên sông Dương Tử (Trung Quốc)

Tin cùng chuyên mục