Hơn 160 nhà leo núi bị mắc kẹt sau trận động đất ở Malaysia

Ngày 5-6, khoảng 160 nhà leo núi và hướng dẫn viên, trong đó có nhiều người nước ngoài, đã bị mắc kẹt trên núi Kinabalu sau trận động đất mạnh 5,9 độ Richter làm rung chuyển bang Sabah trên đảo Borneo của Malaysia, làm 2 người thiệt mạng.

Nỗ lực giải cứu các nạn nhân bằng máy bay trực thăng bị hạn chế do mây mù dày đặc. Đội cứu hộ phải tìm cách vận chuyển lương thực và quần áo lên núi cho những người bị mắc kẹt. Hầu hết những người leo núi đã leo lên đến đỉnh vào sáng sớm để ngắm bình minh, sau khi nghỉ đêm tại trạm dừng cao 3.279 m. Do đó, họ thường không mang theo thực phẩm và trang thiết bị cắm trại.

Khánh Hưng

Tin cùng chuyên mục