Mảnh vỡ nghi của máy bay MH370 đã đến Pháp

THANH HẰNG

Theo CNN, ngày 1-8, mảnh vỡ trôi dạt vào đảo Le Reunion ở Ấn Độ Dương được cho là phần giáp với cánh máy bay Boeing 777 mang số hiệu MH370 đã đến Pháp để các chuyên gia tiến hành phân tích.

Tập đoàn Boeing cử chuyên gia đến Pháp và Ủy ban an toàn giao thông quốc gia Mỹ cũng tham gia vào vụ phân tích trên. Dự kiến, báo cáo sơ bộ về kết quả phân tích sẽ được công bố vào tuần tới. Các chuyên gia cho biết một máy bay có trung bình khoảng 3.000 mảnh ghép được lắp ráp với nhau và mỗi mảnh đều được đánh số thứ tự. Vì vậy, việc xác định số hiệu của bộ phận máy bay sẽ giúp các chuyên gia hình dung rõ hơn kịch bản của vụ tai nạn.

Trước đó, phía Malaysia xác nhận mảnh vỡ trên là của chiếc MH370 thuộc hãng hàng không Malaysia Airlines. Bộ trưởng Giao thông và Hạ tầng Australia Warren Truss cho rằng gần 17 tháng từ sau thảm họa, mảnh vỡ hoàn toàn có thể trôi dạt ở quãng đường xa đến vậy. Việc tìm thấy mảnh vỡ ở đảo Le Reunion phù hợp với dòng chảy đại dương.


THANH HẰNG

Tin cùng chuyên mục