Nhật Bản khởi động lại lò phản ứng hạt nhân Sendai số 1

Theo kế hoạch, hôm nay 11-8, lò phản ứng hạt nhân Sendai số 1 thuộc Công ty điện lực Kyushu Electric tại thành phố Satsumasendai, tỉnh Kagoshima, miền Nam Nhật Bản, sẽ hoạt động trở lại, đánh dấu lần đầu tiên Nhật Bản khởi động lại chương trình điện hạt nhân sau 4 năm xảy ra thảm họa hạt nhân Fukushima

Theo kế hoạch, hôm nay 11-8, lò phản ứng hạt nhân Sendai số 1 thuộc Công ty điện lực Kyushu Electric tại thành phố Satsumasendai, tỉnh Kagoshima, miền Nam Nhật Bản, sẽ hoạt động trở lại, đánh dấu lần đầu tiên Nhật Bản khởi động lại chương trình điện hạt nhân sau 4 năm xảy ra thảm họa hạt nhân Fukushima.

 AP dẫn thông báo của Cơ quan pháp quy hạt nhân Nhật Bản (NRA) cho biết, lò phản ứng hạt nhân Sendai số 1 sẽ bắt đầu phát điện vào ngày 14-8 và đạt công suất đầy đủ vào tháng sau. Theo kế hoạch, một lò phản ứng hạt nhân nữa sẽ được tái hoạt động vào tháng 10 tới.

Ngày 10-8, THX đưa tin Bộ Quốc phòng Nhật Bản cho biết, dự chi ngân sách tài khóa 2016 dành cho quốc phòng lên tới 5.200 tỷ Yen (tương đương 42 tỷ USD) - con số kỷ lục dưới thời cầm quyền của Thủ tướng Shinzo Abe. Nhật Bản dự kiến sử dụng khoảng 140 triệu Yen trong mức dự chi trên vào việc bố trí lại các căn cứ quân đội của Mỹ tại Nhật Bản, trong đó bao gồm cả kế hoạch tái bố trí căn cứ Futenma của Thủy quân lục chiến Mỹ ở địa phận tỉnh Okinawa. Ngoài ra, ngân sách này còn được dùng mua 17 máy bay trực thăng tuần tra SH-60 cho lực lượng phòng vệ biển và các loại phương tiện cơ giới chiến đấu cho Lực lượng phòng vệ mặt đất...

HẠNH CHI - HOÀNG THANH

Tin cùng chuyên mục